Niềm tin của bệnh nhân ngày càng được củng cố

Thứ bảy, 31/05/2014 09:01

(Cadn.com.vn) - Sáng nay (31-5), Bệnh viện 199-Bộ Công an long trọng tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (11-6-1999 - 11-6-2014), 10 năm đi vào hoạt động và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Xuất phát từ yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho CBCS CA khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và tham gia y tế cộng đồng theo quy định của Nhà nước, ngày 11-6-1999, Bộ trưởng BCA ký Quyết định số 333/199/QĐ/BCA(X13) thành lập Bệnh viện 199 trực thuộc Tổng cục Hậu cần (nay là Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) có trụ sở tại TP Đà Nẵng.

Sau gần 5 năm khởi công xây dựng, ngày 1-4-2004, Bệnh viện 199 chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động. Năm 2010, BV được xếp hạng BV hạng II và chỉ sau 3 năm, ngày 10-10-2013, Bộ trưởng BCA đã ký quyết định nâng BV lên BV hạng I với quy mô 400 giường, 26 khoa, phòng.

Hiện nay, số cán bộ làm công tác y tế của BV có trình độ tiến sỹ, CK II, thạc sỹ, CK I và ĐH chiếm tỉ lệ 39%. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, mục tiêu giảm phiền hà và thời gian chờ đợi của người bệnh được đặc biệt chú trọng. Công tác dược và trang thiết bị y tế, công tác hậu cần, tài chính luôn chủ động đảm bảo  kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên, cũng như đột xuất khác...

Đoàn bác sỹ BV 199 khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách xã Hòa Liên (H. Hòa Vang). 

Sau 10 năm đi vào hoạt động, BV 199 đã phát huy được thế mạnh từ đội ngũ y, bác sỹ trẻ để phát triển và đã tạo được uy tín, số bệnh nhân điều trị năm sau tăng cao hơn năm trước; bệnh nhân BHYT ngày càng nhiều.

* Ngày 30-5, Hội nghị khoa học y tế CAND lần thứ 4 tổ chức tại Bệnh viện 199-Bộ Công an dưới sự chủ trì của Thiếu tướng, GS-TS, Thầy thuốc Nhân dân Phạm Quang Cử- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Hội nghị khoa học y tế CAND.
Nhiều báo cáo khoa học trong tổng số gần 50 báo cáo khoa học y tế xuất sắc của các bác sĩ, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND tại Hội nghị được đánh giá cao…Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Quang Cử mong rằng các nghiên cứu khoa học y tế có giá trị sớm được ứng dụng trong thực tế để điều trị hiệu quả các bệnh thường gặp cho CBCS lực lượng CA và nhân dân khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

K.THANH

Niềm tin của bệnh nhân đối với BV ngày càng được củng cố; Từ năm 2013 đến nay, BV đón nhận hơn 401.000 lượt người đến khám, trong đó có gần 46.700 lượt người điều trị nội trú (bình quân tăng 10% mỗi năm); công suất giường bệnh đạt và vượt từ 102% đến 110%. Bệnh nhân chăm sóc cấp I (từ 2011-2013) tăng từ 15,4% đến 18,5% và được đảm bảo an toàn tuyệt đối trong điều trị.

Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng cho  hơn 2.484.800 ca (bình quân tăng mỗi năm 11%). Thực hiện hơn 45.800 ca phẫu thuật, thủ thuật. Đồng thời, tổ chức khám, quản lý sức khỏe định kỳ cho gần 4.0.000 lượt CBCS. Sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế, góp phần phục vụ cho chẩn đoán sớm và điều trị bệnh...

Bước đột phá của BV trong những năm gần đây là sự hợp tác, chuyển giao công nghệ với các BV có uy tín trên cả nước, đáp ứng nhu cầu KCB chất lượng cao cho người bệnh. Với hệ thống phòng mổ và trang thiết bị y tế hiện đại, các bác sỹ chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm của BV 199 có thể xử lý thành thạo tất cả các phẫu thuật nội soi (PTNS): PTNS sỏi thận, PTNS niệu quản, PTNS ổ bụng...

Các PTNS khớp gối đứt dây chằng chéo trước, chéo sau, tổn thương sụn chêm khớp gối, khớp vai, PTNS ổ bụng, tiết niệu, sản khoa... được thực hiện thành công tại BV. Những bệnh nhân có bệnh lý nội khoa nặng, nguy kịch, đe dọa, nguy hiểm đến tính mạng và các bệnh lý phức tạp khác cũng được BV cấp cứu và điều trị kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm tải cho tuyến trên và giảm tỷ lệ tử vong.

Ngoài công tác chuyên môn, BV còn chú trọng hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", thăm tặng quà gia đình chính sách, nhận phục dưỡng Mẹ VNAH, khám chữa bệnh chính sách, từ thiện, tình nguyện. BV đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 19.360 lượt người, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Công tác ứng phó với thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn cũng luôn được BV sẵn sàng với phương châm "bốn tại chỗ", hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tham gia phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân di dời người, tài sản; khám bệnh, cấp thuốc, xử lý vệ sinh môi trường; chia sẻ, hỗ trợ cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", thể hiện nghĩa cử cao đẹp, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng CBCS...

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, trong 10 năm qua, BV đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Định - Giám đốc BV 199 cho biết: Thời gian đến, BV tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại đi đôi với đào tạo  nguồn nhân lực, chú trọng nghiên cứu khoa học, phát triển chuyên môn kỹ thuật, phát huy sáng kiến, sáng chế cải tiến kỹ thuật.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác y tế trong nước và quốc tế để không ngừng nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai thực hiện đúng tiến độ dự án "Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và mở rộng tổng thể BV 199 với quy mô 400 giường bệnh".

Thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách xã hội, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thảm họa, tìm kiếm, cứu nạn, tham gia phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ đột xuất khác khi có yêu cầu. Phát triển, xây dựng BV là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho CBCS Công an khu vực miền Trung - Tây Nguyên và nhân dân trong khu vực...

T.Dũng